SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Không để “nhờn luật”

09:26 - Thứ Tư, 04/10/2023 Lượt xem: 4744 In bài viết

ĐBP - Vừa gặp nhau ở chỗ hẹn để cùng đi bộ, ông A. đã hỏi bạn:

- Thời sự tối nay thế nào, có thêm cán bộ, công chức, đảng viên nào vi phạm Luật Giao thông đường bộ, bị “điểm danh” trên ti vi không ông?

- Chiều nay nhà tôi có chút việc nên ăn cơm muộn, không kịp xem. Mà sao ông quan tâm đến việc này thế. Tôi thấy có hay ho gì đâu, khi mà toàn những người đáng nhẽ phải gương mẫu, nghiêm túc chấp hành pháp luật, lại vi phạm để phải xử phạt, nêu tên như vậy…

- Quan tâm chứ. Ông không thấy rằng, đáng nhẽ phải quyết liệt, thẳng tay “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” như thế này từ lâu rồi à. Quan điểm, góc nhìn của cá nhân tôi là, mọi việc đang chuyển biến tốt lên.

- Ý ông là gì?

- Ông có chú ý không, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới được ban hành. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng có nhiều chỉ đạo quyết liệt về vấn đề trật tự, an toàn giao thông. Trên tinh thần xử lý vi phạm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, các cấp, ngành chức năng đã có nhiều đợt ra quân với quy mô khác nhau; phối hợp thực hiện tại nhiều tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy, số lượng người, phương tiện vi phạm không hề nhỏ, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo, đảng viên; thậm chí là cá nhân làm trong cơ quan tuyên truyền và thực thi pháp luật. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm, công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Ðể làm được việc đó, bên cạnh sự đồng thuận, nghiêm chỉnh thực hiện việc không can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm; có địa phương còn sáng tạo thực hiện nhiều giải pháp khác để người vi phạm dù là cán bộ, đảng viên, muốn giấu chức vụ, nơi làm việc hay khai man thông tin cá nhân khi vi phạm bị phát hiện cũng không thể thực hiện được…

Việc ông thấy không thoải mái khi có cán bộ, đảng viên vi phạm luật, bị phạt, công khai danh tính... là đúng rồi. Nhưng theo tôi, cái được nhiều hơn, lâu dài hơn. Bởi vì, qua việc này nhân dân càng thấy rõ hơn nữa sự quyết liệt trong thực hiện thượng tôn pháp luật. Mỗi tập thể, cơ quan, người đứng đầu thấy rõ hơn trách nhiệm giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng; giám sát thực hiện pháp luật đối với cá nhân thuộc đơn vị mình. Nhiều địa phương, cơ quan sau khi Chỉ thị số 10/CT-TTg được ban hành đã chấn chỉnh cán bộ, viên chức về việc thực hiện nghiêm Luật Giao thông đường bộ; tuyệt đối không lái xe khi uống rượu bia... Có cơ quan đã tự chủ động bổ sung quy chế thi đua để đưa vào thực hiện ngay sau đó.

- Ông nói đúng, để có một bước chuyển mới trong tư tưởng, hành động; để không ai dám “nhờn luật” việc này là rất cần thiết…

Thảo Vi
Bình luận

Tin khác

Back To Top